Interpol Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác

Thứ Tư, 24/08/2011, 15:23
Ngày 22/8 tại Đà Nẵng, Văn phòng Interpol Việt Nam và Interpol Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị song phương lần thứ 3 nhằm đánh giá những kết quả trong công tác phối hợp phòng chống các loại tội phạm giữa 2 nước, đồng thời xây dựng những kế hoạch, chương trình hành động phòng chống tội phạm.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 của Việt Nam về xuất khẩu lao động. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện có hơn 100.000 người, trong đó 60% số người cư trú thuộc diện xuất khẩu lao động, 40% cán bộ nghiên cứu, thực tập sinh và sinh viên và gần 15.000 người đang cư trú bất hợp pháp (không có thẻ cư trú, đối tượng đi du lịch trốn ở lại, cán bộ, sinh viên hết hạn học tập không chịu về nước).

Đối với phía Hàn Quốc, đang có 85.000 công dân sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam, tập trung phần lớn tại các thành phố lớn. Hoạt động hợp tác làm ăn kinh tế giữa các cá nhân và tổ chức của Việt Nam và Hàn Quốc gần đây đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, các băng nhóm tội phạm cũng dựa vào đây để móc nối, câu kết với nhau để mở rộng địa bàn, cũng như các lĩnh vực hoạt động phạm tội. Trong đó, tập trung vào các hoạt động: buôn lậu hàng hóa, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tổ chức người nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc; lừa đảo trong lĩnh vực kinh tế; chuyển tiền bất hợp pháp, tội phạm công nghệ cao lợi dụng địa bàn hai nước làm nơi ẩn náu, trốn tránh pháp luật...

Vì vậy, tại hội nghị này, hai bên đã đi sâu vào thảo luận, bàn bạc các vấn đề cụ thể hiện đang vướng mắc trong hợp tác phòng, chống tội phạm từng lĩnh vực, như: Trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến các loại tội phạm, thiết lập kênh hợp tác phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm, đề xuất phương án bảo vệ công dân tại mỗi nước…

Thân Lai
.
.