Công an Quảng Ninh:

Huy động tổng lực vì một APPF tuyệt đối an toàn

Thứ Hai, 10/01/2005, 07:30
Từ ngày 10 đến 13/1, tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, diễn ra Hội nghị diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13 (APPF 13). Tham dự hội nghị có khoảng 30 đoàn của các quốc gia thuộc 2 châu lục, với trên 300 đại biểu. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này được đặt lên hàng đầu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Quảng Ninh phối hợp với các tổng cục, vụ trực thuộc Bộ tiến hành khảo sát nắm tình hình, có kế hoạch phòng ngừa, quản lý các loại tội phạm có âm mưu phá hoại; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và hỗ trợ các loại phương tiện cần thiết để thực hiện phương án dẫn, bảo vệ đoàn.

Công an các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang… thường xuyên thông báo hoạt động của các loại tội phạm, trong đó tập trung vào các đối tượng phản động lưu vong, các băng nhóm tội phạm nước ngoài tìm cách xâm nhập Việt Nam, tội phạm nguy hiểm ở các địa bàn khác đến Quảng Ninh hoạt động, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Công an Quảng Ninh giải quyết những vụ việc có liên quan.

 

Ngày 5/1/2005, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã trực tiếp đến Quảng Ninh chủ trì tổng duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho APPF 13, chỉ đạo Công an Quảng Ninh bổ sung một số nội dung, biện pháp để hoàn thiện phương án.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho APPF 13, Công an Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án bảo vệ cụ thể, chặt chẽ từ phương án đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tăng cường công tác hậu cần, quản lý xuất nhập cảnh đến phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ nơi ăn, nghỉ, hội họp, tham quan du lịch của các đại biểu. Theo đó, tại các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm, là nơi ăn, nghỉ của các đại biểu hoặc nơi các đoàn đi qua, đến tham quan, địa bàn biên giới, cửa khẩu, Công an Quảng Ninh tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh, nhắc nhở các cơ sở này chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm…

 

Tháng vừa qua, Công an Quảng Ninh đã phát hiện, xử phạt hành chính 51 trường hợp vi phạm các quy định xuất nhập cảnh, phát hiện, kiến nghị khắc phục 219 sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tham mưu cho UBND tỉnh phân luồng giao thông trên một số tuyến nơi diễn ra hội nghị.

 

Triển khai phương án bảo vệ tại chỗ, 100% quân số thuộc các lực lượng có liên quan được Công an Quảng Ninh bố trí thường trực chiến đấu tại phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long. Chiều 8/1/2005, Công an Quảng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tổ chức tổng diễn tập các phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ APPF 13

Nguyễn Minh Châu
.
.