Hưng Yên kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

Thứ Tư, 12/08/2015, 20:52
Chiều 12/8, UBND tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm gày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tới dự có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng.

Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhận hoa của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng.

Với những thành tích đã đạt được, 70 năm qua, Công an tỉnh Hưng Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các hạng; nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niêm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng bào, đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên cần nhận thức rõ tình hình, để có quyết tâm, biện pháp mạnh mẽ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa …

Trước mắt, Công an tỉnh Hưng Yên cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới, củng cố, kiên toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, khoa học và hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác.

Vũ Linh
.
.