Huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho Công an các đơn vị địa phương
- Rút kinh nghiệm công tác cứu nạn cứu hộ, cứu nạn nhà 43 Cửa Bắc
- Huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
- Bế giảng lớp huấn luyện kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn
- Tập huấn nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn đối với các Sở ban ngành và Ủy ban các quận huyện
Trong thời gian 1 tuần, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt kiến thức về kỹ năng cứu hộ cứu nạn, kỹ năng sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác gồm: Hướng dẫn kỹ thuật điều khiển phương tiện thủy CAND, phương pháp bảo quản, bảo dưỡng và cách sửa chữa trong quá trình sử dụng phương tiện;
Hướng dẫn, tổ chức luyện kỹ năng sử dụng xuồng cao su tìm kiếm cứu nạn dưới nước; hướng dẫn sử dụng bộ đồ lặn; thực hành kỹ năng cứu nạn, cứu người bị đuối nước; thực hành sử dụng ca nô, xuồng máy và các kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên sông Hồng...
Các đại biểu tham dự lớp Huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn. |
Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT & TKCN Bộ Công an phát biểu khai mạc Lớp huấn luyện, khẳng định: Cùng với Quân đội nhân dân, CAND là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác PCTT & TKCN. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đó, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã rất quan tâm, chỉ đạo lực lượng CAND tham gia tích cực công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT & TKCN.
Trong đó có việc đầu tư các phương tiện, trang thiết bị hiện đại và tổ chức đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó với sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn cho Công an, Cảnh sát phòng, cháy chữa cháy các đơn vị, địa phương.
Trung tướng Phạm Quang Cử yêu cầu các học viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy của lớp, trong quá trình học và thực hành cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, trang thiết bị, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của lớp huấn luyện đề ra...