Huấn luyện kỹ năng bơi cứu nạn, cứu hộ cho Công an khu vực phía Bắc

Thứ Hai, 26/10/2015, 17:00
Ngày 26/10, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc lớp Huấn luyện kỹ năng bơi cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng thường trực xung kích Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BĐKH, PCTT và TKCN) của Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, năm 2015.

Chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, thiên tai, lũ lụt và các hiện tượng thiên nhiên xấu khác đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với: 98 người chết, 18 người mất tích, 112 người bị thương; tổng thiệt hại về tài sản khoảng 5.465 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do hạn hán)...

Trung tướng Phạm Quang Cử với các đại biểu dự lễ khai mạc.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, Trung tướng Phạm Quang Cử,  Phó Trưởng ban chỉ đạo ứng phó với BĐKH, PCTT và TKCN Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhấn mạnh: Với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ PCTT và là lực lượng nòng cốt trong công tác sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đòi hỏi mỗi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, góp phần tích cực giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra.

Qua đó, Trung tướng Phạm Quang Cử yêu cầu, các học viên nêu cao tinh thần, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình kế hoạch huấn luyện đã đề ra.

Dự kiến, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 tuần.

Trần Xuân
.
.