Công an tỉnh Thanh Hoá:

Hơn 7 nghìn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng

Chủ Nhật, 26/04/2015, 11:44
Sáng 24/4, Công an Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2010 - 2015 và phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 - 20120; đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Truong ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Đại hội...

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010- 2015, Công an Thanh Hoá 3 năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 37 tập thể và 250 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 47 tập thể, 71 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hơn 7 nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, đã biểu dương, đánh giá cao cách tổ chức Đại hội điểm phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2010 - 2015, phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 - 20120; đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CAND 10 năm này hội toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an Thanh Hóa. 

Yêu cầu trong thời gian tới, Công an Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh và cả nước. Triển khai phong trào thi đua "Vì ANTQ" thể hiện qua công việc hàng ngày, bằng chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, thông qua đó xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị trong sạch vững mạnh; cán bộ, chiến sĩ thật sự gương mẫu, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng phục vụ nhân dân, được nhân dân quý trọng, tin yêu...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể; đồng chí Trịnh Văn Chiến , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho 1 cá nhân và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong phong trài thi đua Vì ANTQ.

Thái Thanh
.
.