Hơn 6.000 phạm nhân đủ điều kiện xét đặc xá

Thứ Năm, 27/07/2006, 08:34
Trên cơ sở điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá, đến nay đã có hơn 6.000 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá đợt Quốc khánh 2-9 năm nay.

Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo công tác đặc xá (CTĐX) Bộ Công an đã có buổi làm việc với phóng viên các cơ quan báo chí về CTĐX năm 2006.

Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Phó Ban Chỉ đạo CTĐX Bộ Công an, Cục trưởng V26 đã thông báo những điểm mới trong Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006.

Theo đó, điều kiện về thời gian được quy định cụ thể là:  Đối với hình phạt tù có thời hạn phải thực sự chấp hành được ít nhất 1/2 thời hạn hình phạt; 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 năm (theo BLHS năm 1985). Các trường hợp có tình tiết đặc biệt: đã thực sự chấp hành ít nhất được 1/3 thời hạn hình phạt đối với hình phạt tù có thời hạn; 12 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (theo BLHS năm 1985).

Ngoài các trường hợp không xét đặc xá như năm 2004-2005, Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2006 còn quy định thêm 7 trường hợp khác.

Theo Hướng dẫn 01/HĐĐX của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi đua chấp hành hình phạt tù được quy định chặt chẽ hơn: Yêu cầu phải có thời gian xếp loại cải tạo khá trở lên trong những năm gần đây cao hơn. Trên cơ sở điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá, đến nay đã có hơn 6.000 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá đợt Quốc khánh 2-9 năm nay.

Thiếu tướng Phạm Đức Chấn cũng cho biết trong số những người được đặc xá năm 2004-2005, đến nay đã có 23.421 người (chiếm 66,9%) đã có việc làm ổn định. Qua nắm tình hình, vẫn còn 2.997 người được đặc xá cần sự giúp đỡ, quản lý chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhằm ngăn ngừa họ tái vi phạm pháp luật

Minh Phương
.
.