Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc 2005: Từ lũy tre làng lên sân khấu

Thứ Năm, 11/08/2005, 06:20
Sau hai tháng được tổ chức đồng loạt trên cả nước, Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc năm 2005 do Bộ Công an tổ chức chiều 5/8 đã khép lại với sự thể hiện của 3 đội xuất sắc nhất đại diện 3 khu vực Bắc - Trung - Nam (Ninh Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang). Một cách nhìn mới về lực lượng Công an xã được đặt ra từ hội thi này.

Những gì diễn ra ở các hội thi trong 2 tháng qua tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, những người tổ chức cuộc thi có thể tự hào về kết quả khả quan đạt được từ hội thi, bên cạnh thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn, nhiều đội còn chứng tỏ sự sáng tạo qua những tiểu phẩm có tác dụng tuyên truyền cao.

Phần trắc nghiệm, với những câu hỏi liên quan đến các quy định trong Nghị định 40/CP về Công an xã đơn giản, dễ thuộc, dễ nhớ, giúp các đội tiếp cận, xử lý nhanh các phương án đặt ra. Phần các đội thể hiện rõ tính sáng tạo và liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn thường ngày của Công an xã là giải quyết tình huống nghiệp vụ. Phần hùng biện được xem là "hóc" nhất đối với các đội dự thi, vì trong vòng từ 3-5 phút, mỗi đội phải cử đại diện ra sân khấu thể hiện khả năng hiểu biết và tài hùng biện của mình trước khán giả về một số chủ đề. 

Tuy nhiên, theo nhận xét của Ban tổ chức, tuy phong cách giản dị, chân chất nhưng nhiều đơn vị đã cho thấy sự chuẩn bị và khả năng diễn thuyết khá tốt. 3 đội dự thi vòng chung kết với các chủ đề hùng biện như "Công tác dân vận của Công an xã" (đoàn Ninh Bình); CAND học tập, thực hiện lời dạy "cần, kiệm, liêm, chính" của Bác Hồ (đoàn Tiền Giang)... đã chứng minh rõ điều này.

Hai tháng diễn ra Hội thi Công an xã giỏi đã đạt được kết quả tốt đẹp. Như đánh giá của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, qua hội thi này đã chứng tỏ đây là cách thức tổ chức đúng đắn, thiết thực, từ đó Công an xã có dịp trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, trình độ trong công tác bảo vệ an ninh - trật tự tại cơ sở

Anh Đăng
.
.