Hội thi Chung kết CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT giỏi toàn quốc

Thứ Hai, 13/07/2015, 11:17
Sáng 13/7, tại Hà Nội, Hội thi Chung kết Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (ANTT) giỏi toàn quốc năm 2015 được tổ chức tại Hà Nội.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội thi. Dự Hội thi có Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an.

Đến với Hội thi, 63 đội tuyển đại diện cho lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT trên toàn quốc đã trải qua phần thi rất sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính nhưng cũng không kém phần gay go, quyết liệt tại 2 Hội thi Khu vực phía Bắc và phía Nam.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội thi. Ảnh  Việt Hưng.

Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký đã làm việc tích cực, công tâm, khách quan, lựa chọn được 10 đội tuyển (bao gồm: Đội tuyển Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Yên Bái) có thành tích xuất sắc nhất để tham dự Hội thi Chung kết toàn quốc.

Qua một ngày thi vô cùng sôi nổi, hào hứng, dưới sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của khán giả, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, chiến thắng”, sự cố gắng, nỗ lực hết mình;  các đội tuyển tham dự Hội thi đã thực hiện xuất sắc các phần thi chào hỏi, hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm. Đã nêu bật được đặc trưng từng vùng, miền của Tổ quốc; nắm chắc về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; linh hoạt, sáng tạo trong xử lý tình huống và vận dụng được thực tiễn trong công tác tại địa bàn phụ trách. Qua đó, khẳng định vị trí chiến lược của lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT trong công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.  

Hội thi đã thực sự là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng…

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tại Hội thi. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại Hội thi, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định: Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có bài học về mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT nói riêng. 

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Công an các cấp đánh giá đúng về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; qua đó kiện toàn về tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT nhất là về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và công tác dân vận.

Các tiết mục phần thi chào hỏi tại Hội thi.  Ảnh Việt Hưng.

Đồng thời là dịp để các đồng chí CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an các địa phương giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm. Từ đó, vận dụng có hiệu quả vào thực tế công tác, tham mưu giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm về thực hiện nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT.

“Trước yêu cầu bảo vệ ANTT hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT rất nặng nề và gian khó. Sau hội thi, lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT cần tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức. Lãnh đạo các Tổng cục và đặc biệt là Lãnh đạo Công an các địa phương cần hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện để lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào sự bình yên của cuộc sống” - Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Việt Hưng – Vũ Linh.
.
.