Hội thảo khu vực Đông Nam Á về phòng chống lạm dụng ma túy trong trường học

Thứ Tư, 06/07/2011, 08:55
Từ ngày 5 đến 8/7, tại TP Hồ Chí Minh, cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Văn Phòng thường trực phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Công an Việt Nam tổ chức hội thảo khu vực về phòng chống lạm dụng ma túy trong trường học - khu vực Đông Nam Á.

Đến dự hội thảo có bà Du-Du-A-Ki-Se-Va, Giám đốc quốc gia, cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam, đại biểu đại diện cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, cùng các đoàn đại biểu quốc tế đã đến dự và tham luận.

Bà Du-Du-A-Ki-Se-Va, Giám đốc quốc gia, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho biết: Công tác đấu tranh và phòng chống ma túy của các nước Đông Nam Á và khối ASEAN đạt được hiệu quả cao là nhờ các quốc gia đưa chương trình giáo dục trong trường học về tác hại của ma túy; biện pháp phòng chống sử dụng ma túy, can thiệp dựa vào nhà trường, gia đình và cộng đồng; các nhân tố cho hoạt động phòng ngừa lạm dụng ma túy từ các nhóm đồng đẳng…

Đối với Việt Nam do sớm nhận thức được tác hại của ma túy, cùng với công tác đấu tranh, Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động giảm thiểu tác hại, công tác điều trị và phục hồi cho người nghiện ma túy ngày được củng cố, tăng cường. Ngoài việc điều trị cai nghiện, Việt Nam đang thực hiện thí điểm cai nghiện bằng thuốc Methadone tại một số cơ sở điều trị và đã có kết quả bước đầu, góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV, mức độ sử dụng ma túy, làm giảm các hành vi phạm tội có liên quan…

Song song đó, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và Chiến lược quốc gia về phòng chống ma túy để tiếp tục triển khai nhiều chủ trương, biện pháp tích cực nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nước có liên quan, đặc biệt là các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông và ASEAN

Phương Nam
.
.