Hội phụ nữ Tổng cục VIII đại hội lần thứ VI

Thứ Năm, 22/09/2016, 19:11
Ngày 22-9,  Hội phụ nữ Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ của Tổng cục được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và dần đi vào nề nếp, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đạt hoặc vượt. 

Tổ chức Hội phụ nữ được củng cố, kiện toàn, ổn định, có sự thống nhất từ Tổng cục đến cơ sở, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào. 

Kết quả hoạt động phong trào đã có tác dụng thúc đẩy đại bộ phận phụ nữ Tổng cục VIII hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và xây dựng gia đình văn hóa; vai trò của phụ nữ Tổng cục được khẳng định, đội ngũ lãnh đạo nữ được phát triển...

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội phụ nữ Tổng cục VIII, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Hội phụ nữ Tổng cục, Hội phụ nữ cơ sở Trại giam Thủ Đức và Hội phụ nữ cơ sở Trại giam Phú Sơn 4. 

Trong 5 năm Hội phụ nữ Tổng cục VIII liên tục được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 45 tập thể cấp cơ sở Hội và 20 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 55 lượt tập thể và 467 lượt cá nhân...

Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nghị  đề nghi thời gian tới Ban Chấp hành  Hội phụ nữ cần nắm vững các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; 

mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục cần phải nhận thức đúng đằn về mục địch, ý nghĩa hoạt động Hội và các phong trào thi đua, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực về mội mặt, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt nhạy bén trong công việc, tự tin khẳng định vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác; 

tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; đoàn kết, vận động hội viên phụ nữ phát huy hết khả năng, trình độ, năng lực, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiện và ý thức tổ chức kỷ luật cũng như kiến thức xã hội cần thiết khác; chăm lo lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Tổng cục VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Bộ Công an  lần thứ VIII gồm 60 đồng chí.

P. Thuỷ
.
.