Hội nghị nhóm chuyên gia Interpol về tội phạm có tổ chức gốc châu Á lần thứ 9

Thứ Năm, 09/06/2011, 10:48
Ngày 8 và 9/6, Hội nghị nhóm chuyên gia Interpol về tội phạm có tổ chức gốc châu Á lần thứ 9 (AOC-9) đã khai mạc tại TP HCM, với sự tham gia của lực lượng Interpol 15 quốc gia, vùng lãnh thổ; hội nghị còn có sự tham dự của Vương quốc Anh; Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ba Lan…

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng TCCS phòng chống tội phạm Bộ Công an Việt Nam và ngài Leung Po-Tak, Chủ tịch nhóm chuyên gia Interpol khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tội phạm có tổ chức đã đến dự và phát biểu chào mừng.

Dự án chống tội phạm có tổ chức gốc châu Á của Tổ chức Interpol (AOC) được triển khai từ năm 2006 nhằm mục đích thu thập tài liệu, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm có tổ chức gốc châu Á trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng, từ đó hỗ trợ Cảnh sát các nước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức. Thông qua hoạt động của dự án, Tổ chức Interpol đã triển khai có hiệu quả một số chuyên án lớn trong đó có lực lượng Cảnh sát Việt Nam tham gia.

Điển hình như Chuyên án Soga, đấu tranh chống đánh bạc bất hợp pháp và chuyên án chống cá độ bóng đá. Đồng thời, thông qua dự án, lực lượng Cảnh sát các nước tăng cường trao đổi, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tội phạm có tổ chức gốc châu Á trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, đấu tranh chống loại tội phạm này

.
.