Người dân cung cấp cho Công an Quảng Trị hơn 18.700 nguồn tin về ANTT

Thứ Ba, 16/05/2017, 17:57
Ngày 16-5, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gia, đoạn 2006-2016.


10 năm qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các hình thức xã hội hóa công tác phòng ngừa, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được chú trọng và đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, phục vụ phát triển KT-VH-XH của địa phương.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Từ năm 2006 đến năm 2016, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an trên 18.700 nguồn tin, trong đó có 15.292 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, phá án 2.419 vụ án hình sự, triệt phá 23 băng, ổ nhóm tội phạm; vận động 218 đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng truy nã ra tự thú.

Tham gia giáo dục, giúp đỡ trên 6.500 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, trong đó có 3.906 đối tượng tiến bộ. Vận động nhân dân tự giác giao nộp 126 khẩu súng các loại, 7.389 quả bom, mìn, lựu đạn...

Với những thành tích đạt được, trong 10 năm qua đã có 38 lượt tập thể tiêu biểu được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 86 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen; 626 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc”; 1824 lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 13 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2006-2016.

Thanh Bình
.
.