Chủ động thông tin những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà dư luận quan tâm

Thứ Ba, 22/08/2017, 11:31
Sáng 22-8, tại Nghệ An, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí CAND tháng 8-2017. 


Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản, đơn vị chức năng Bộ Công an, các cơ quan báo chí trong CAND…

Báo cáo tại Hội nghị giao ban nêu rõ: Các báo CAND đã bám sát nhiệm vụ thông tin kịp thời về kết quả công tác của lực lượng CAND trên các mặt trận đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tập trung phản ánh việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú; cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra lệnh tạm giam đối tượng, tạo hiệu ứng dư luận tốt về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng, các báo CAND đã bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, kịp thời thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thông tin kịp thời về các hoạt động của Bộ Công an trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Các tuyến bài viết thực hiện theo nội dung định hướng tuyên truyền của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND có nhiều đổi mới, tạo vệt rõ nét, tăng về số lượng, chất lượng, một số bài viết có tính chuyên sâu. Đặc biệt, trong tháng các báo CAND đã tập trung thông tin tuyên truyền kịp thời về lực lượng CAND tích cực tham gia cứu, giúp, hỗ trợ đồng bào miền núi chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã có phát biểu đánh giá, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo chí CAND; đồng thời cho biết sẵn sàng chia sẻ những tin, bài, hình ảnh trên trang Báo Điện tử CAND với tất cả các cơ quan báo chí trong CAND. 

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản, đơn vị chức năng Bộ Công an, các cơ quan báo chí trong CAND cũng đã có phát biểu thảo luận, đánh giá công tác báo chí thời gian qua…

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban báo chí CAND tháng 8-2017.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ ghi nhận những thành tích của các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND, kịp thời thông tin, tuyên truyền các lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng hình tượng đẹp về người CAND trong tháng.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, thời gian tới báo chí trong CAND cần tiếp tục tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; các sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật; các vấn đề thời sự an ninh, trật tự, kinh tế, văn hóa, xã hội được dư luận quan tâm. 

Chú trọng tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 72 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, gắn với các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống CAND; 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia; về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động, sự kiện Năm APEC 2017.

Duy trì chuyên mục, chạy tít, mảng bài viết tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy CAND; việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong CAND”; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Chủ động trong việc viết, tuyên truyền đậm nét về gương người, việc tốt, gương điển hình tiên tiến của lực lượng CAND trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường tuyến bài đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; các bài viết định hướng dư luận, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà dư luận quan tâm; những nỗ lực cố gắng của lực lượng CAND trong bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; lực lượng Công an tham gia ứng phó với mưa, lũ quét, sạt lở đất; giúp nhân dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn bằng các hoạt động xã hội từ thiện; công tác phòng, chống sốt xuất huyết; phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn ở địa phương...

Thảo Vy
.
.