Hội đàm hợp tác quốc tế phòng chống ma túy khu vực biên giới Trung – Việt

Thứ Ba, 27/06/2017, 15:08
Hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống ma túy 26-6 vừa qua, tại thị xã Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Lễ tiêu hủy ma túy có sự tham gia của Công an tỉnh Lạng Sơn.


109kg ma túy là heroin do Công an Trung Quốc thu giữ thời gian qua đã được tiêu hủy trước sự chứng kiến của các lực lượng chức năng. Để bắt giữ được số lượng ma túy lớn như vậy có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Sau khi tiêu hủy ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn và Tổng đội phòng chống ma túy Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã có buổi hội đàm về công tác hợp tác quốc tế phòng chống ma túy khu vực biên giới Trung – Việt.

Tại buổi hội đàm đại diện Công an hai phía đã đánh giá nhanh về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, diễn biến phức tạp và sự gia tăng của tội phạm ma túy và đề ra biện pháp phối hợp đấu tranh...


Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an Lạng Sơn đã đấu tranh quyết liệt phá trên 220 vụ, bắt giữ 336 đối tượng, thu giữ 86kg (250 bánh) heroin; 52kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Phía Công an nước bạn cũng đã khám phá hàng trăm vụ, thu khoảng 200 bánh heroin, ngày 5-6, Công an TP Sùng Tả phá vụ án thu 100 bánh heroin. Hai bên đã bắt giữ trao trả hàng chục đối tượng truy nã, tội phạm.

Kết quả trên đã khẳng định hiệu quả của đường dây nóng, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Công an hai bên trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy khu vực biên giới, cửa khẩu.

Nguyễn Thái – Đức Thái
.
.