Hội đàm cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào

Thứ Năm, 16/02/2017, 00:35
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017 với đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào.

Chiều 15-2, tại Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Trung tướng Sin-tha-vông Xay-nha-kon, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào làm Trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Sin-tha-vông Xay-nha-kon tại buổi hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí đánh giá năm 2016, việc triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra ở mỗi nước, nhất là các hội nghị quốc tế quan trọng trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2016, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Hai bên phối hợp tổ chức thành công các hội nghị hợp tác về an ninh và phòng, chống tội phạm; tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, thế giới và khu vực trong phòng, chống tội phạm.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất duy trì tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Bộ nhằm trao đổi tình hình liên quan đến an ninh, trật tự của mỗi nước.

Lãnh đạo hai Bộ tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương có chung biên giới và các tỉnh, thành phố kết nghĩa của hai bên tăng cường trao đổi thông tin có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm công tác và đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả và thực chất; có kế hoạch phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở ngay tại cấp cơ sở…

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai bên trong các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào, nhằm làm sâu sắc và củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an Việt Nam - Lào ngày càng bền vững và phát triển.

Trí Trung
.
.