Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học mới

Thứ Sáu, 07/10/2005, 06:30
Ngày 6/10, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2005 - 2006. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quang Trọng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND.

Khai giảng năm học mới, Thiếu tướng Nguyễn Trung Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Giám đốc Học viện CSND khẳng định, trước yêu cầu đòi hỏi đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng đào tạo, năm học mới này, Học viện quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng yếu như: đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại phù hợp với tình hình thực tiễn của cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào dạy giỏi, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học; coi trọng giáo dục lý tưởng, nâng cao ý thức chính trị và kỷ cương, kỷ luật trong học tập và rèn luyện của sinh viên; đẩy mạnh giáo dục toàn diện cả về phẩm chất, trình độ năng lực chuyên môn, xây dựng người sinh viên thanh lịch, có ý thức văn hóa cao…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Tính bày tỏ niềm tin vào thầy và trò của Học viện Cảnh sát nhân dân và chỉ rõ: Cần xác định học viện vừa là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học vừa là đơn vị vũ trang thường trực chiến đấu của Bộ. Học viện cần đổi mới, khẩn trương điều chỉnh và sắp xếp các chuyên ngành đào tạo nghiệp vụ phù hợp với Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004.

Trong tình hình hiện nay, công tác đào tạo phải tính đến những vấn đề mới về đấu tranh phòng chống tội phạm. Cần kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu những đề tài nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn công tác bảo vệ ANQG & TTATXH đặt ra, góp phần tổng kết thực tiễn và phục vụ trực tiếp cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an..

P.V.
.
.