Học viện CSND - mô hình đào tạo cảnh sát ưu việt của Việt Nam

Thứ Ba, 07/12/2010, 13:08
Chiều 6/11, Học viện CSND tổ chức họp báo tổng kết 35 năm đào tạo đại học tại Học viện CSND và Hội ASEAN lần thứ I.

35 năm qua, từ khi bắt đầu đào tạo hệ đại học Cảnh sát nhân dân năm 1975, Học viện CSND đã đào tạo được 35 khoá đại học chính quy, 25 khoá đại học liên thông (hệ chuyên tu), 23 khoá đại học hệ vừa học vừa làm với gần 3 vạn sỹ quan Công an có trình độ đại học. Năm 1992, Học viện CSND là trường Công an đầu tiên được giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sỹ và đến năm 1993, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ.

Đến nay, Học viện đã đào tạo được 18 khoá cao học, 14 khoá nghiên cứu sinh với 1.200 thạc sỹ và 65 tiến sỹ. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 7.000 lượt cán bộ chỉ huy lãnh đạo của lực lượng CSND Việt Nam và lực lượng Công an các nước như: Lào, Campuchia.

Từ năm 2009, nhà trường đã được giao tổ chức thành công các khoá tập huấn sỹ quan Cảnh sát cao cấp các nước ASEAN. Các học viên của trường sau khi tốt nghiệp đều phát huy tốt các tri thức được đào tạo và hiện đang nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt ở trung ương và địa phương, trong đó có 14 Anh hùng LLVTND.

Hiện Học viện CSND đã phát triển trở thành một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực 7 ngành với 12 chuyên ngành cả lực lượng CAND Việt Nam và hợp tác đào tạo quốc tế

Phan Hoạt
.
.