Hai tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba

Thứ Tư, 21/04/2010, 19:29
Chiều 20/4, Công an TP HCM đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho hai tập thể là Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC 17) và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14). Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP HCM trao tặng huân chương cho hai đơn vị.

Đối với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thành tích để được trao tặng huân chương là xuất sắc khám phá vụ cướp tiệm vàng Anh Sang xảy vào ngày 8/8/2008 tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Còn Phòng PC 17 đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh hai vụ án về ma tuý. Vụ án thứ nhất do Công an quận 1 (TP HCM) lập kế hoạch đấu tranh ngày 21/6/2007.

Đến tháng 8/2007, sau khi bắt được 6 đối tượng gồm Lê Thị Anh Đào, Trần Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Trần Đình Tam, Trần Minh Quang và Nguyễn Cẩm Đương, thấy có dấu hiệu đường dây ma túy lớn nên Ban giám đốc Công an TP HCM giao cho Phòng PC 17 tiếp nhận để khởi tố vụ án và điều tra mở rộng.

Giám đốc Công an TP HCM trao huân chương cho hai đơn vị.

Trong thời gian đang điều tra mở rộng vụ án, ngày 17/9/2007, Phòng PC 17 bắt quả tang Lại Thanh Sang đang vận chuyển hơn 199 gram Methamphetamine từ Campuchia về TP HCM. Từ cơ sở trên, PC 17 thành lập chuyên án thứ hai để ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua cửa ngõ tuyến biên giới Tây Nam.

Gần hai tháng sau, vụ án kết thúc khi bắt và khởi tố 6 đối tượng gồm Châu Ngọc Nga, Lại Thắng Quân, Võ Quốc Huy, Võ Thanh Long, Nguyễn Thị Phương và Trần Văn Khịch, thu giữ 2 bánh heroin trọng lượng hơn 693 gram, 334,6592 gram ma tuý tổng hợp…

M.T.P.
.
.