Hải Phòng tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 05/03/2011, 10:52
Sáng 4/3, Công an TP Hải Phòng tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng với lực lượng Công an cả nước, trong những tháng qua, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Công tác phòng ngừa được phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân.

Quần chúng nhân dân cung cấp cho cơ quan Công an 957 tin về ANTT, trong đó có 601 tin có giá trị giúp Công an điều tra, làm rõ 86 vụ, bắt 125 đối tượng phạm pháp, truy bắt 28 đối tượng các loại. Các đơn vị an ninh chủ động nắm tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động và số đối tượng cơ hội chính trị… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đánh giá cao kết quả hoạt động của Công an TP Hải Phòng trong thực hiện đợt cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đồng thời nhấn mạnh; Công an thành phố đã huy động mọi lực lượng, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình từ đó có biện pháp cụ thể, thiết thực bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Thời gian tới, Công an thành phố cần tiếp tục tham mưu với thành phố huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội bảo đảm ANTT trên địa bàn Hải Phòng.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã tặng giấy khen 28 tập thể, 103 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Mão 2011

V.Hòa
.
.