Hải Phòng: Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 14/10/2006, 07:45

Thực hiện Điện lệnh số 171/HT của Bộ Công an, CATP Hải Phòng tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội. Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ nay đến hết năm 2006.

Ban Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về trật tự xã hội; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo thế áp đảo các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra đột biến, bất ngờ, khiếu kiện trong nhân dân, chống ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn... gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tập trung tấn công vào các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn, bảo kê các nhà hàng, khách sạn, tổ chức cướp tài sản... Đặc biệt tập trung quét vét bọn chuyên tàng trữ vũ khí trái phép, sử dụng vũ khí "nóng" gây án; các đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma tuý trái phép; những đối tượng cầm đầu phải được xử lý kiên quyết. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phát hiện tham nhũng...

Trong 10 ngày đầu của tháng 10, đã tổ chức bắt nhanh các đối tượng hình sự, ổn định TTATXH. Trên cơ sở kết quả tấn công tội phạm có hiệu quả, Ban Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy, lập kế hoạch cụ thể tổ chức tấn công tội phạm có trọng điểm, đấu tranh, ngăn ngừa phát sinh các loại tội phạm mới góp phần ổn định, giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố, cùng lực lượng Công an cả nước bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội

M.H.
.
.