Hà Nội: Xử lý nghiêm đối tượng tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ

Thứ Sáu, 18/01/2008, 09:38

Duy trì và thực hiện nghiêm Quyết định 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ, vừa qua, Bộ Công an đã có điện gửi Công an các địa phương tăng cường phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Quyết định này.

Chiều 17/1, Công an TP Hà Nội đã thông báo kết quả 10 ngày qua khám phá 14 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ hơn 500kg pháo nổ các loại và sẽ sớm xử lý để răn đe, giáo dục chung, góp phần đảm bảo trước, trong và sau Tết Hà Nội không có tiếng pháo nổ.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng đã có kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn để phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. Trong đó, có việc giao cho Công an phường, đồn Công an, trạm Công an và CSKV tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng cấm buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ; có cam kết với từng hộ dân; đảm bảo trước, trong, sau Tết không để xảy ra các vụ vi phạm trong lĩnh vực này

Minh Khoa
.
.