Hà Nội: Một đêm CSCĐ bắt 6 vụ phạm pháp hình sự

Thứ Hai, 07/04/2008, 09:06
Đêm 5 rạng sáng 6/4, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã huy động cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố và địa bàn trọng điểm thuộc 6 quận nội thành. Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn 6 vụ phạm pháp hình sự với 8 đối tượng, thu giữ 3 dao nhọn, 3 điện thoại di động, 31 kíp nổ điện, tạm giữ 6 xe máy, chuyển 50 trường hợp vi phạm Nghị quyết 32 về Công an các phường để xử lý.

Trong đó có một số vụ đáng chú ý: 3h sáng 6/4, tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội 1 Trung đoàn CSCĐ gồm Thiếu tá Trần Công Giáp, Đại úy Lê Hồng Thuận, Thiếu úy Nguyễn Minh Tuấn và Hạ sỹ Nguyễn Tiến Thành đang làm nhiệm vụ tại khu vực hồ Thiền Quang thuộc phường Nguyễn Du thì nghe tiếng phụ nữ kêu cứu phát ra từ phố Nguyễn Quyền. Tổ công tác đã kịp thời đến khu vực này, phát hiện một phụ nữ đang nằm trước nhà số 2 Nguyễn Quyền khóc lóc.

Qua xác minh tại chỗ, người phụ nữ này tên là Cao Thị Hương, 19 tuổi, ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Theo chị Hương tố cáo, chị đã bị Nguyễn Văn Kết, 23 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang dùng dao uy hiếp đòi quan hệ tình dục. Khi chị kêu cứu, Công an đến kịp thời, đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại.

Tổ công tác đã chuyển hai người về Công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng để xử lý.

Cũng trong đêm 5/4, lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ đã tạm giữ 6 xe máy trong số hàng chục chiếc do một số thanh niên điều khiển trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Nguyễn Du chạy với tốc độ cao, la hét gây mất trật tự trên đường phố để xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng

Đào Minh Khoa
.
.