Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Đinh Dậu 2017

Thứ Năm, 02/02/2017, 17:57
Thực hiện các kế hoạch chuyên đề của Công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân, đón Tết Đinh Dậu 2017, Công an TP Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực; bố trí lực lượng thực hiện tuần tra mật phục tại các địa bàn công cộng.

Trước ngày khai hội Chùa Hương, đã tổ chức  quét vét 6 đối tượng "cò" khách gây mất trật tự công cộng trên tuyến đường đi vào danh thắng Chùa Hương… 

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Hà Nội được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc "nóng", không để xảy ra cháy nổ, đua xe trái phép… Những vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong những ngày Tết được giải quyết kịp thời, bắt giữ đối tượng xử lý trước pháp luật. Cụ thể:

Tối 30-1 (tức mùng 3 Tết Đinh Dậu) xảy ra vụ va chạm giao thông: Anh Dương Minh Tuyền, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ điều khiển xe máy, khi tới ngã 3 Nhật Tân - Âu Cơ - Xuân Diệu, quận Tây Hồ thì va chạm với xe ô tô do Dương Đức Sơn, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ điều khiển dẫn tới hai bên lời qua tiếng lại. 

Anh Tuyền dùng tay tát vào má Sơn rồi lên xe máy bỏ đi. Sơn điều khiển xe ô tô đuổi theo đâm thẳng vào người anh Tuyền dẫn tới thương tích. Công an quận Tây Hồ đã bắt nghi can Sơn để xử lý.

Cảnh sát cơ động cắm chốt đảm bảo ANTT quanh khu vực Hồ Gươm (ảnh CTV)

Ngày 1-2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), Công an huyện Đan Phượng đã khám phá ổ nhóm trộm cắp tài sản, bắt 3 đối tượng, gồm Bùi Duy Tú, trú tại Đại Phùng, huyện Đan Phượng; Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Minh Khuê, trú tại Đồng Tháp, huyện Đan Phượng. 

Trước đó, 3 đối tượng này đã đột nhập vào nhà chị Bùi Thị Hải Vân, trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, lấy trộm 30 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Cũng trong ngày 5 Tết Đinh Dậu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ thông tin không chính xác về vụ trọng án. 

Sau khi xác minh đối tượng báo tin là Bùi Đức Thắng, trú tại Phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm do "ngáo đá" đã hoang báo không đúng sự thật. Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bài động viên Thắng viết đơn tự nguyện đi cai nghiện….

Đào Minh Khoa
.
.