Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2016

Thứ Sáu, 15/01/2016, 17:45
Ngày 15-1, Hội phụ nữ Tổng cục An ninh (Bộ Công an), tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ Tổng cục An ninh năm 2016.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức tham luận, tọa đàm, trao đổi… đây là sáng kiến mới của Hội phụ nữ Tổng cục An ninh, qua đó giúp các Hội viên trong Tổng cục có dịp bày tỏ những suy nghĩ, trăn trở, các khó khăn vướng mắc trong hoạt động cũng như vai trò của hội phụ nữ các cấp trong Tổng cục trong quá trình hoạt động.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Tổng cục An ninh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016.

Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận những kết quả, thành tích Hội phụ nữ Tổng cục An ninh đạt được trong năm 2015, Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh khẳng định: Với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang- phụ nữ Tổng cục An ninh đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, năm 2015, trên mỗi cương vị công tác, hầu hết hội viên phụ nữ Tổng cục An ninh đều tích cực phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của Hội phụ nữ Tổng cục An ninh đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Sáng 15-1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2016 và Kế hoạch đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

    Ghi nhận thanh tích xuất sắc của CBCS Công an quận Nam Từ Liêm, tổng kết phong trào thi đua năm 2015, đã có 3 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba; 4 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 tập thể được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; 15 tập thể, 130 cá nhân được Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen, hàng chục lượt tập thể, cá nhân được UBND quận Nam Từ Liêm tặng Giấy khen.

    Trao tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc quận Nam Từ Liêm.
    Trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc quận Bắc Từ Liêm.

    Tại Hội nghị, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 và Phát động triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

    Cũng trong ngày 15-1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016.

    Ghi nhận thành tích xuất sắc của CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm, tổng kết phong trào thi đua năm 2015, đã có 2 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 22 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; 8 tập thể được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội, hàng chục lượt tập thể, hàng trăm lượt cá nhân được Giám đốc Công an TP Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm tặng Giấy khen…

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Đoàn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; đồng chí Lê Văn Thư, Bí thư Quận ủy quận Bắc Từ Liêm cùng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an quận đã nỗ lực đạt được trong năm 2015; tin tưởng, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2016, lập nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

    Tại Hội nghị, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016.


    Xuân Mai - Phạm Tâm
    .
    .