Hà Nam: Tập trung giải quyết tệ nạn ma túy ở Thanh Châu

Thứ Bảy, 19/06/2010, 15:26
Sáng 18/6, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức sơ kết 1 năm tấn công tội phạm, giải quyết địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma tuý xã Thanh Châu- thành phố Phủ Lý.

Qua 1 năm thực hiện, các lực lượng tham gia giải quyết đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng trên địa bàn xã Thanh Châu phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức về công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) cho các cấp Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… Viết 50 tin, bài, 25 cụm panô; trên 5.000 tờ rơi, tuyên truyền tới từng thôn, xóm, hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp về tác hại của ma tuý, cách phòng, chống các loại tội phạm, TNXH và vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma tuý.

Sau 1 năm đấu tranh, các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 118 vụ, bắt 149 đối tượng, phá 4 tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đến nay, đã khởi tố điều tra 113 vụ với 143 bị can; 12 vụ án điểm về ma tuý được xét xử lưu động trên địa bàn…

Do làm tốt các biện pháp đấu tranh, đến nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn Thanh Châu và các địa bàn giáp danh đã giảm hẳn, ANTT được ổn định. Ghi nhận thành tích trên, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng thưởng 18 bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý

Minh Sơn
.
.