Hà Nam: Sơ kết 2 năm giải quyết địa bàn trọng điểm ma túy Thanh Châu

Thứ Sáu, 22/07/2011, 10:34
Sáng 21/7, Công an Hà Nam sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 55- NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn trọng điểm xã Thanh Châu, TP Phủ Lý.

Xác định tính chất phức tạp của địa bàn Thanh Châu, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành Nghị quyết đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn ma túy ở Thanh Châu. Đã thành lập sáu tổ công tác, cử 20 đồng chí ở các đơn vị nghiệp vụ thành lập tổ công tác đặc biệt, trực tiếp đóng quân trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Những tập thể và cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Sau 2 năm đấu tranh, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Thanh Châu đã được đẩy lùi, đã điều tra khám phá 43 chuyên án, 322 vụ, triệt phá 8 ổ nhóm, 15 "boongke", bóc dỡ 5 đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh về Phủ Lý…

Đến nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Thanh Châu đã được đẩy lùi, các ổ nhóm, boongke bị triệt phá, những đối tượng cộm cán ma túy bị bắt giữ đã góp phần trả lại sự bình yên ở địa bàn này được người dân hết sức khen ngợi. Tại hội nghị, 5 tập thể, 28 cá nhân được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen 

Xuyến Sơn
.
.