Góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND

Thứ Tư, 11/10/2017, 18:11
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ CAND: Bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra phiên làm việc chính thức, ngày 11-10, tại Hà Nội.

Dự Đại hội có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đặc biệt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội, chúc tuổi trẻ toàn lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, kế tục xứng đáng sự nghiệp của các cha anh.

Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị CAND và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ trong nhiệm kỳ đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội một cách toàn diện, hiệu quả.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 - 2022

Các hình thức giáo dục được tổ chức đa dạng, phong phú; nhiều hoạt động có quy mô lớn, có tính tạo mẫu; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND.

Qua phong trào, tuổi trẻ Bộ Công an đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt; tuyệt đại bộ phận đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, nêu cao phẩm chất trung thành - tận tụy, mưu trí - dũng cảm, đoàn kết - sáng tạo, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ mới

Nhiều tập thể điển hình, nhiều gương ĐVTN lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, các Bộ ngành, địa phương khen thưởng. Đoàn Thanh niên Bộ Công an liên tục được Trung ương Đoàn tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” từ năm 2012-2016; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 19 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an gồm 6 đồng chí. 

Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ trước được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Đồng chí Bạch Quốc Tuyên và đồng chí Trần Trọng Nguyên giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các cá nhân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bức trướng tặng Tuổi trẻ CAND

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 12 đồng chí; biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 – 2022; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội…

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và khen ngợi những thành tích của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của ĐVTN CAND trong những năm qua. “Thành tích và sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Bộ Công an và thế hệ trẻ CAND là rất to lớn và đáng tự hào, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” – Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên Công an trong thời kỳ mới. Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an xác định: “ĐVTN CAND là lực lượng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước và xây dựng lực lượng CAND, được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, hiện đại”. 

Song bản thân mỗi ĐVTN và tổ chức Đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, sứ mệnh của mình, từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng.

Đồng chí Lê Quốc Phong đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ

Bên cạnh đó, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN CAND. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Cần phải tổ chức cho ĐVTN tích cực nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Lê Quốc phong với các đại biểu tại Đại hội

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao Chứng nhận tặng các cá nhân có công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý việc đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN CAND trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hoá, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần tận tuỵ với công việc và kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm.

Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên CAND vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Củng cố, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong CAND; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong các mặt công tác…

Bộ trưởng Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh và Festival "Sáng tạo trẻ"
Bộ trưởng Tô Lâm động viên, căn dặn các đoàn viên thanh niên Công an

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND nói chung, ĐVTN CAND nói riêng; đồng thời mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong CAND không ngừng phát triển, góp phần thắng lợi các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ Công an và trao Bức trướng “Đảng uỷ Công an Trung ương tặng Tuổi trẻ CAND bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tự nguyện lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội

Đồng chí Lê Quốc Phong đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã trao Chứng nhận tặng các cá nhân có công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu; tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ thôi không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022…

Quỳnh Vinh - Xuân Trường (ảnh)
.
.