Công an tỉnh Kon Tum:

Giữ vững an ninh ở địa bàn trọng điểm

Thứ Sáu, 28/01/2005, 07:07

Ngày 25/1, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2004 và đề ra chương trình công tác năm 2005.

Trong năm qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực trung tâm thị xã, thị trấn; đề ra các giải pháp phòng ngừa, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, phát động phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; bảo vệ tốt an ninh biên giới, giữ vững ANCT và TTATXH.

Công an tỉnh đã đấu tranh dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Trong đó, bắt 29 đối tượng truy nã, triệt phá 12 tụ điểm mại dâm, 38 tụ điểm cờ bạc. Bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm... Thời gian qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Qua đó phát hiện và xử lý 21.659 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 4.887 phương tiện các loại, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước 2 tỷ 262 triệu đồng...

Tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 62 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cơ sở và 524 chiến sĩ tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2004

Thái Hòa
.
.