Giữ bình yên trên quê hương Hiệp Đức

Thứ Hai, 08/02/2021, 10:35
Hiệp Đức là huyện trung du - miền núi của tỉnh Quảng Nam, có 10 xã, 1 thị trấn với 46 thôn, khối phố. Những năm qua, Công an huyện Hiệp Đức đã thực hiện tốt nhiệm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có được thành quả đó, theo Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Đức, đơn vị rất chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng, trong đó việc triển khai phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được xác định là nội dung cốt lõi, là nền tảng tư tưởng, phương châm, nguyên tắc công tác, chiến đấu, học tập và sinh hoạt nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức của cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện.

Các Chi bộ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã chủ động tổ chức sinh hoạt chính trị, cụ thể hóa việc thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND bằng những hành động, việc làm phù hợp với từng lĩnh vực công tác chuyên môn của đơn vị. CBCS nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Sáu điều Bác dạy; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách đạo đức; tác phong công tác, lề lối làm việc của CBCS ngày càng được cải tiến, quan hệ với nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết với tinh thần phục vụ nhân dân là mục tiêu công tác của Công an huyện “mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”.

“Phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND luôn được triển khai song hành với phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc hằng năm; trong đó các Đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tự giác xác định và đăng ký chỉ tiêu công tác và tổ chức thực hiện đạt chất lượng cao nhất.

Trong năm 2020, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT); tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.

Cán bộ Công an huyện Hiệp Đức theo dõi tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera an ninh.

Về công tác phòng chống tội phạm, trong năm 2020, Công an huyện Hiệp Đức đã tiếp nhận xử lý 24 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý điều tra án theo thủ tục tố tụng hình sự 29 vụ - 28 bị can, trong đó đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 15 vụ - 18 bị can; thực hiện bắt, giam giữ 12 đối tượng; xử lý hành chính 19 vụ - 32 đối tượng, phạt tiền hơn 85 triệu đồng.

Công tác quản lý hành chính về ANTT có nhiều chuyển biến, trong đó đã thực hiện 40 lượt kiểm tra lưu trú, an toàn phòng cháy chữa cháy và hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; vận động nhân dân giao nộp 5 súng tự chế; hoàn thành bước đầu công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân…

Đặc biệt, nhằm đảm bảo ANTT trong bối cảnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021, Công an huyện Hiệp Đức đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt các trường hợp đến địa phương, tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh để thực hiện mục tiêu “kép”, vừa đảm bảo ANTT vừa góp phần kiểm soát không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng.

Nói về thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã trên địa bàn, Thượng tá Huỳnh Ngọc Truyền, Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Đức, thông tin rằng Công an huyện Hiệp Đức đã chủ động báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương, hoàn thành bố trí 100% Trưởng Công an xã là Công an chính quy trước ngày 31-3-2020; tiếp tục bố trí các chức danh còn lại đảm bảo đủ 5 Công an chính quy tại mỗi xã trên địa bàn huyện trước ngày 30-9-2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức cũng đã chỉ đạo UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã và các ban ngành có liên quan tập trung phối hợp thực hiện, nhất là quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và tạo điều kiện về nơi ăn, chốn ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an chính quy.

Lực lượng Công an chính quy ở các xã tại huyện Hiệp Đức đã phát huy tốt vai trò trong việc đảm bảo tình hình ANTT ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Công an xã chính quy tại huyện Hiệp Đức đã bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24/24h, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Thống kê cho thấy, đến nay, Công an xã chính quy đã tổ chức hàng trăm buổi tuần tra giao thông, tuần tra vũ trang ban đêm, qua đó đã phát hiện 179 vụ, xử phạt gần 88 triệu đồng, thu giữ 1 ghe nhôm, 19 bộ xung điện đánh bắt cá, 27 súng tự chế (trong đó có 2 khẩu súng, 7 viên đạn thể thao), 1 quả đạn M79 và hàng chục dao, kiếm, mã tấu các loại.

Nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả được Công an xã chính quy kiện toàn, xây dựng như “Hội viên nông dân tự quản về ANTT”, “Camera an ninh”, “Gác chắn an ninh”, “Khu dân cư không có tệ nạn ma túy”…
Ngọc Thi
.
.