Giữ bình yên trên quê hương Bác

Thứ Ba, 03/01/2017, 08:02
Nghệ An là tỉnh trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, diện tích lớn nhất cả nước, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Lào với đường biên giới hơn 400km. Đất rộng, người đông với nhiều dân tộc sinh sống; có cảng hàng không quốc tế, tuyến đường sắt, đường bộ Bắc – Nam đi qua nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối phức tạp.

Năm 2016 diễn ra hai sự kiện trọng đại của đất nước là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020. Công an tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn hai sự kiện nói trên; đồng thời giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đặc biệt khi xảy ra sự cố nghiêm trọng ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung; qua đó tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

“Đảng uỷ, Ban Giám đốc luôn xác định phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; khám phá nhiều chuyên án hình sự, kinh tế, ma túy lớn; bắt nhiều đối tượng cầm đầu nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” – Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Giảm 14 vụ phạm pháp hình sự so với năm 2015, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 82,3% (vượt 7,3% so với chỉ tiêu đề ra), trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% là những con số khẳng định những thành tích, chiến công của lực lượng Công an xứ Nghệ.

Có thể nói, trên mọi lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Nghệ An đều thu được kết quả đáng tự hào, bằng và vượt chỉ tiêu đề ra: Phát hiện, khởi tố 5 vụ, 7 bị can có hành vi tham nhũng; phát hiện, bắt 862 vụ, 929 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, thu giữ hàng hóa tổng trị giá khoảng 25,5 tỷ đồng, thu hồi gần 12,7 tỷ đồng. Phát hiện, xử lý hành chính 729 vụ, 749 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 403 vụ, 412 đối tượng); thu giữ, tiêu hủy hơn 216 tấn hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa hết hạn sử dụng hoặc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bắt 1.226 vụ, 4.449 đối tượng đánh bạc (tăng 297 vụ, 934 đối tượng). Bắt, vận động đầu thú 271 đối tượng, trong đó có 96 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (vượt 6,2% chỉ tiêu Bộ giao cả năm)…

Công an tỉnh Nghệ An ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Bên cạnh sự mưu trí, đánh án giỏi, lực lượng Công an xứ Nghệ chú trọng công tác quản lý nhà nước về ANTT, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý xã hội và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cụ thể, đã tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục đề nghị cấp hơn 65.000 hộ chiếu, hơn 17.000 giấy thông hành biên giới Việt - Lào, hơn 420 thị thực, hơn 1.100 gia hạn tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện, xử phạt 444 trường hợp vi phạm quy chế xuất nhập cảnh với số tiền 1,6 tỷ đồng...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An duy trì tốt hoạt động “Bộ phận một cửa”, “một cửa liên thông”, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc vào ngày thứ 7 hằng tuần. Đặc biệt đã xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả 17 phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn công tác cải cách hành chính, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, được Bộ Công an xếp thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng CAND (1/103 đầu mối).

Trong năm qua, xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều cá nhân thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm khiết… “Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua với 3 mục tiêu, 9 nhiệm vụ và khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”. Đây không chỉ là khẩu hiệu của riêng năm 2015, mà còn là khẩu hiệu của cả 5 năm 2016-2020 mà tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An phấn đấu để đạt được…”.

Năm 2016, lực lượng Công an Nghệ An nhận được 178 thư khen, thư cảm ơn của các ngành, các cấp và nhân dân; có 287 lượt tập thể, 1.150 lượt cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng. Trong đó, 4 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công các hạng; 3 tập thể, 14 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 


Quỳnh Vinh
.
.