Phụ nữ lực lượng Cảnh sát:

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Thứ Sáu, 20/03/2015, 19:39
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà, lập công trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc” là nội dung của buổi giao lưu giữa Hội Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức tại Hà Nội, ngày 20/3 nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Những năm qua, các cán bộ Hội viên Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã luôn năng động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác cũng như trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình, phát huy và giữ gìn được đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Nhiều nữ cán bộ, chiến sỹ  đã không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, không những “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tại buổi giao lưu. Ảnh Việt Hưng.

Trong năm qua, đã có hàng trăm lượt hội viên có sáng kiến nổi bật trong công tác chuyên môn và trực tiếp tham gia các vụ án, bóc gỡ, đấu tranh nhiều đối tượng, đường dây tội phạm; hàng trăm lượt phụ nữ làm tốt công tác vận động quần chúng  được các cấp biểu dương khen thưởng.

Đặc biệt, thông qua hoạt động công tác Hội, đã xuất hiện hàng trăm tấm gương phụ nữ Cảnh sát xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác đã không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm tận tuỵ, sáng tạo, kiên cường lập công trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc...

Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Buổi giao lưu là dịp để các Hội viên Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm của Phụ nữ Công an nhân dân.

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động  mong muốn thời gian tới, toàn thể cán bộ Hội viên Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tích cực phấn đấu hơn nữa, có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến đấu, công tác, học tập và thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra…

Việt Hưng
.
.