Giao ban nghiệp vụ công tác truy nã tội phạm 18 tỉnh, thành phố trọng điểm

Thứ Tư, 16/08/2017, 17:33
Sáng ngày 16-8, tại TP Hải Phòng, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) – Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban nghiệp vụ công tác truy nã tội phạm trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố trọng điểm trong cả nước. 

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSND dự và chỉ đạo hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác truy nã, truy tìm đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, Ban chỉ đạo 327 công an 18 địa bàn trọng điểm. Trong đó Phòng PC52 công an các địa phương đã làm tốt vai trò Thường trực BCĐ 327, tham mưu kịp thời để đề ra những biện pháp chỉ đạo sát hợp, qua đó nâng cao hiệu quả công tác truy nã. 

Các đơn vị đã xác lập 493 chuyên án, phá thành công 236 chuyên án, bắt 236 đối tượng, góp phần kéo giảm 373 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. 

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới,bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục CSND và lãnh đạo công an các địa phương, PC52 thuộc 18 địa bàn trọng điểm cần tập trung kiểm tra, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ; xác lập và đấu tranh chuyên án, tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động của lãnh đạo, CBCS lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, phấn đấu cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Công an giao trong năm công tác nghiệp vụ cơ bản.

Văn Thịnh
.
.