Các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên:

Giao ban nghiệp vụ công tác phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy

Thứ Tư, 01/06/2011, 10:15
Ngày 31/5, tại thị xã Cửa Lò đã diễn ra Hội nghị giao ban nghiệp vụ công tác phối hợp đấu tranh chống TPMT cụm địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2011, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý cụm địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám phá 314 vụ, 500 đối tượng liên quan đến tội phạm ma tuý; thu giữ 2,35kg heroin; 0,6kg và 186 viên ma tuý tổng hợp; 45,36kg cần sa khô và nhiều tài sản, phương tiện, vật chứng liên quan khác. Tuy công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, song tình hình ma túy tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp; bọn tội phạm ngày càng tinh vi và manh động hơn.

Chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã biểu dương những thành tích của các địa phương trên địa bàn, đồng thời chỉ rõ: Cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng; tạo điều kiện thuận lợi, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý (tháng 6/2011); tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy...

Hương Giang
.
.