Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng làm việc với đoàn một số cơ quan luật pháp Thái Lan:

Giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp

Thứ Hai, 02/05/2005, 06:59
Chiều 28/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có cuộc làm việc với đoàn một số cơ quan pháp luật của Thái Lan do Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao Thái Lan), ông Chakom Suchva làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi, thảo luận dự thảo Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Thái Lan cùng một số hiệp định liên quan khác...

Do quan hệ giữa 2 nước ngày càng mở rộng về nhiều mặt nên những năm qua, số người Việt Nam sang Thái Lan sinh sống, du lịch, học tập và công tác ngày càng nhiều. Ngược lại, công dân Thái Lan sang Việt Nam cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên đã diễn ra tình trạng công dân nước ta phạm tội tại Thái Lan, hiện đang chấp hành án tại Thái Lan. Tại Việt Nam, cũng có một số công dân Thái Lan phạm tội và đang chấp hành án.

Nhằm đảm bảo những thuận lợi trong việc quản lý, theo dõi, giáo dục người đang bị kết án phạt tù, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng khẳng định rõ, việc thực hiện Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Thái Lan là cần thiết. Việt Nam cũng như Thái Lan nhận thức rằng, việc ký kết Hiệp định xuất phát từ những vấn đề liên quan hai nước, các hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã và đang được tăng cường.

Việc ký kết Hiệp định sẽ tạo cơ sở pháp lý giải quyết trường hợp công dân hai nước phạm tội, bị kết án và có nguyện vọng được thi hành án tại đất nước mình. Quan điểm này thể hiện thiện chí, sự tích cực tham gia của Việt Nam trong việc phối hợp với Thái Lan để giải quyết những vấn đề về phòng chống tội phạm mà hai bên quan tâm.

Phía Thái Lan cũng đề cập trường hợp Lý Tống hiện đang bị giam giữ tại Thái Lan, thời gian chấp hành án còn 2 năm. Đoàn Thái Lan cũng khẳng định, Lý Tống có 3 hành vi vi phạm chính: Xâm phạm lãnh thổ; vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh và ảnh hưởng quyền tự do theo luật pháp Thái Lan. Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng nói rõ: "Chúng tôi hiểu rõ luật pháp Thái Lan cũng rất nghiêm khắc với loại tội phạm này".

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, cần thiết chuyển giao Lý Tống về Việt Nam vì các lý do: Hành vi phạm tội của Lý Tống xuất phát từ đất Thái Lan nhưng nhằm mục đích chống Việt Nam chứ không phải chống Thái Lan. Lý Tống cũng đã hai lần phạm tội ở Việt Nam. Cơ quan bảo vệ luật pháp Việt Nam hiện có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lý Tống. Vì vậy, việc chuyển Lý Tống về Việt Nam xử lý sẽ thích hợp hơn, đồng thời, thực hiện điều này cũng xuất phát từ chính sách của luật pháp Việt Nam, khi xử lý, chấp hành án, họ cần được người thân, gia đình quan tâm nhiều hơn...

Vấn đề còn phải xem xét cụ thể là ở chỗ, Lý Tống mang hai quốc tịch (Việt Nam và Mỹ). Thứ trưởng mong muốn các bên cần trao đổi, bàn bạc để giải quyết sự việc một cách hợp lý nhất. Thứ trưởng cũng nói rõ quan điểm của Việt Nam trong vấn đề này là "Trong mọi trường hợp, Việt Nam luôn tôn trọng luật pháp Thái Lan. Chúng ta làm việc trong khuôn khổ luật pháp hai nước cho phép. Nếu theo quy định của luật pháp Thái Lan mà xét thấy không bàn giao được Lý Tống về Việt Nam thì điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa hai nước".

Đoàn Thái Lan bày tỏ sự tán thành quan điểm mà Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng nêu ra và cho rằng, Thái Lan cũng có cách nhìn nhận sự việc như phía Việt Nam. Ngoài ra, đối với trường hợp Võ Văn Đức - kẻ đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Philippines; trường hợp Nguyễn Hữu Chánh - tên phản động lưu vong, cả Việt Nam và Thái Lan cũng sẽ quan tâm giải quyết.

Buổi làm việc đã giúp hai bên hiểu nhau hơn để có cách giải quyết phù hợp trên cơ sở pháp lý, những quan điểm của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã giúp đoàn cơ quan pháp luật Thái Lan có cách nhìn đầy đủ, hợp lý đối với từng vấn đề cụ thể đã được nêu

Phan Trường
.
.