Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 28/11/2015, 13:52
Sáng ngày 28/11, Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi (Quận 1) TP Hồ Chí Minh. 


Tham dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ông Lê Hoàng Quân; Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang; Trung tướng Ksor Nham, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật; Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CHCN; Thiếu tướng Bùi Thanh Hà; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an…

Lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hồ Chí Minh theo dõi chỉ đạo diễn tập.

Đây là buổi diễn tập quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với những tình huống giả định rất khó khăn, sự cố cháy nổ xảy ra dưới tầng hầm B3 và sau đó trong lúc các lực lượng chức năng nỗ lực cứu người, chữa cháy, cứu hộ tài sản thì sự cố tiếp tục xảy ra trên nhà hàng ẩm thực tầng 2 và cháy nổ trên tầng nổi 26…

Các lực lượng diễn tập khẩn trương vào vị trí.

Các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc với mức khẩn trương cao nhất. Các lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông, TNXP, Dân phòng tham gia phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông tránh xa khu vực đang có sự cố cháy nổ tại các ngã tư đường Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn…

Nhiều sự cố xảy ra trong lúc cứu người bị nạn kẹt dưới tầng hầm do lạc nhau, cúp điện không tìm thấy lối thoát, thang máy không hoạt động, hai xe ô tô di chuyển đâm vào nhau kẹt lối xuống nhà xe tầng hầm, một chiến sĩ PCCC bị thương… Quang cảnh hỗn loạn chưa từng có xảy ra.

Sau khi đưa 26 nạn nhân bị thương và khoảng 1.000 người khác ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn, lửa lại bùng phát trên tầng cao tòa nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường.
Y Bác sỹ Công an,, Chữ thập đó, Y tế khẩn trương cấp cứu nạn nhân bị thương.
lửa phát cháy, khói bốc mù mịt, người dân tháo chạy hoảng loạn ra khỏi tòa nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng dùng thang chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận nơi xảy ra sự cố, sử dụng thang cứu hộ, máng trượt, dây thang… đưa người từ trên tầng cao xuống đất và lực lượng y tế, chữ thập đỏ nhanh chóng tiếp nhận đưa đi cấp cứu. 

Chỉ trong vòng 40 phút, hơn 800 cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đã khống chế ngọn lửa, giải cứu hơn 3.000 người ra khỏi khu vực cháy nổ, sập tường, ngạt khói, hỗn loạn… an toàn thoát hiểm. 

Kết thúc buổi diễn tập, Thứ trưởng Bùi Văn Thành, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo đã đến bắt tay, động viên các lực lượng tham gia diễn tập và chúc mừng thành công tốt đẹp buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn toà nhà Vincom Center Đồng Khởi. 

Hoàng Châu
.
.