80 VĐV tranh tài tại Giải Quần vợt Bệnh viện 30-4 mở rộng

Thứ Hai, 24/04/2017, 11:07
Giải Quần vợt Bệnh viện 30-4 mở rộng lần thứ 9 đã diễn ra thành công vào sáng 23-4 tại sân vận động Kỳ Hòa 2, TP Hồ Chí Minh.
80 vận động viên tham dự là người trong và ngoài ngành CAND.
Về tham dự giải lần này có 80 vận động viên đến từ các đơn vị thuộc trong và ngoài lực lượng CAND như: X13, V28, A94, Tổng cục Cảnh sát, H42, H46, Công ty 19/5, Công ty Bạch Đằng, K20; các Bệnh viện bạn như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện 7A, BV Quân dân y miền Đông, Bệnh viện Nhân dân Gia định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; và các đơn vị: Công ty Z755, Báo Lao động, Báo Bình Phước, Tổng Công ty Cao su, Báo Giao thông, các công ty Dược Shinpoong, Đại Phát...
Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm với các vận động viên đoạt giải.
Những phút tranh tài diễn ra sôi nổi.
Thiếu tướng BS CKII Tống Mạnh Chinh, Giám đốc BV 30/4 phát biểu khai mạc

Đây cũng là giải thi đấu chào mừng 42 năm kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hậu cần – Kỹ thuật CAND (25/1/1948-25/1/2018); và 55 năm ngày truyền thống Bệnh viện 30-4 (06/8/1962-06/8/2017).

Trên tinh thần “đoàn kết, trung thực, cao thượng" giải đấu đã diễn ra sôi nổi.

Kết quả: Giải nhất Lãnh đạo thuộc về cặp đôi Nam: Tống Mạnh Chinh – Trần Văn Tới (BV 30-4); Giải nhì: Nguyễn Xuân Trình – Nguyễn Văn Tân (X13); Giải ba: Nguyễn Công Sơn – Võ Văn Khứ (Tổng cục Cảnh sát); và : Tống Văn Thịnh – Võ Minh Sơn (Văn phòng luật sư). 

Ban tổ chức cũng trao 3 giải Cán bộ, gồm:  Giải nhất: Lê Thanh Bình – Quách Hạ Long (Bệnh viện Chợ Rẫy).  

Giải nhì: Lê Văn Sái – Phạm Duy Tiêm (BV 30-4); giải ba: Lê Văn Tuấn – Tô Văn Phú (Cty Shinpoong);  Nguyễn Trung Cang – Nguyễn Xuân Thanh (BV 30-4). 

Giải khuyến khích là cặp đôi: Phạm Đức Thanh – Nguyễn Trường Chinh (A73).

H.Nga
.
.