Ghi nhận từ hội thi “Dân vận khéo” của Công an tỉnh Bắc Kạn

Thứ Tư, 31/07/2019, 08:51
Ngày 30-7, Công an Bắc Kạn tổ chức hội thi “Dân vận khéo” lần thứ I, năm 2019. Tham gia Hội thi gồm 10 đội đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh. Hội thi đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, ý nghĩa đối với toàn thể cán bộ, đảng viên.


Với chủ đề: “Công an Bắc Kạn khéo vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới”, các đội tham gia 3 phần thi gồm: Màn chào hỏi, Phần thi kiến thức và Thi tiểu phẩm. 

Nội dung các phần thi tập trung phản ánh và xử lý các tình huống xoay quanh các lĩnh vực: Khéo vận động thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ quan đơn vị, khéo vận động cán bộ nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng cốt cán, khéo huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, khéo vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

 
Một tiết mục tham gia hội thi.
Tiểu phẩm “Chiến sỹ áo trắng” giành giải tiểu phẩm dân vận khéo hay nhất.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đề nghị các đội tập trung thể hiện quyết tâm cao nhất tại hội thi. Phát huy tinh thần đoàn kết, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm công tác làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn được giao và vai trò của toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an đối với công tác dân vận, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đội tuyển đã đem đến hội thi những phần thi được đầu tư, đặc sắc, có chất lượng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an Bắc Kạn trao giải Nhất, Nhì cho các đội.

Tối cùng ngày, ban tổ chức đã lựa chọn những phần thi xuất sắc nhất để công diễn và trao giải. Đội tuyển Liên chi bộ Phòng Tham mưu và Chi bộ phòng Hồ nghiệp vụ sơ đã xuất sắc đoạt giải Nhất, Giải Nhì thuộc về đội tuyển liên Chi bộ phòng Cảnh sát giao thông và Chi bộ phòng Cảnh sát cơ động. 

Đồng chí Phan Thị Na, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải cho 2 đội đồng giải ba.
Hai giải ba thuộc về đội tuyển Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội tuyển Đảng bộ Trại Tạm giam và Chi bộ phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Và 6 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Ngoài ra ban tổ chức đã trao các giải phụ: Giải thí sinh trả lời câu hỏi của BGK xuất sắc nhất cho Thí sinh Lý Quốc Huy – đội tuyển liên Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Thanh tra Công an tỉnh. Thí sinh Lê Như Trang đội tuyển liên Chi bộ Phòng Tham mưu và Chi bộ Phòng Hồ sơ giành giải thuyết trình xuất sắc nhất. Thí sinh Hứa Thị Thương - Đội tuyển Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH giành giành giải Diễn viên xuất sắc nhất. Tiểu phẩm “Chiến sỹ áo trắng” của đội tuyển Đảng bộ phòng Hậu Cần giành giải tiểu phẩm dân vận khéo hay nhất được Ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn trao.

Thông qua Hội thi lần này, đã góp phần tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, sinh động, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ công an tỉnh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Là dịp để các cán bộ đảng viên các đơn vị được giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng khéo làm công tác dân vận và vận động quần chúng.

Ngọc Ánh
.
.