Ghi ở Đảng bộ có nhiều chiến công gắn với địa danh Ba Đình lịch sử

Chủ Nhật, 01/02/2015, 15:35
Chúng tôi đến Công an quận Ba Đình, Hà Nội khi Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Ba Đình đang tổ chức họp, triển khai công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng tới toàn thể cán bộ chủ chốt Công an quận.

Cùng với lực lượng Công an Thủ đô, Công an quận Ba Đình đã có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái cho biết, những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở Công an quận luôn được chú trọng, Đảng bộ Công an quận nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Để đạt danh hiệu đó, theo Thượng tá Hoàng Văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận Ba Đình cho biết, Đảng ủy Công an quận luôn đặt nhiệm vụ lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng để CBCS yên tâm công tác là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đảng bộ luôn luôn lấy công tác xây dựng Đảng là then chốt, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình làm cơ sở xây dựng sự đoàn kết nội bộ và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận đã lãnh đạo, chỉ đạo tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, nhà nước, các sự kiện quốc tế và khu vực diễn ra trên địa bàn. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, 8, 9 (Khóa XI) và Sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 92-QĐ/TW ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân. Ngoài ra, Công an quận còn tổ chức cuộc thi Cảnh sát khu vực, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Đến nay, Công an quận Ba Đình đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác năm 2014 đề ra và đang bước vào đợt thi đua mới, chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND…

Cán bộ, chiến sỹ Công an quận Ba Đình thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở.

Trong năm 2014 vừa qua, Công an quận đã có nhiều thay đổi nổi bật như: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ; làm nhiều việc tình nghĩa như nhận chăm sóc, nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách nhân ngày 27-7; đặc biệt là công tác xây dựng hậu cần, trong năm đã đề xuất Công an TP xây mới 5 trụ sở Công an phường, sửa chữa một số trụ sở làm việc của các đội nghiệp vụ… Tổng kết phong trào thi đua năm 2014, Công an quận đã được Công an thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Lá cờ đầu và là Đơn vị Quyết thắng.

Bên cạnh chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Công an quận còn luôn chú trọng công tác chuyên môn gắn với phát động các cuộc thi đua ngắn ngày, dài ngày trên địa bàn. Năm 2014, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy, nổ, đình, lãn công…

Năm 2014, các lực lượng đã điều tra khám phá 130 vụ phạm pháp hình sự, bắt 187 đối tượng, đạt tỷ lệ 76,9% (khám phá trọng án đạt tỷ lệ 100%); đã bắt 34 đối tượng có lệnh truy nã, đạt 108%. Điều tra khám phá 194 vụ, bắt 216 đối tượng phạm tội về ma túy, đạt 114% chỉ tiêu năm 2014. Hiện nay, Công an quận đã tổ chức cam kết đến 100% các hộ dân không tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ trong dịp Tết Ất Mùi 2015; vận động nhân dân tự giác không để xảy ra đốt pháo nổ trước, trong và sau Tết, tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng ở các hộ gia đình, khách sạn, nhà trọ.

Thời điểm càng giáp Tết, Công an quận thường xuyên ứng trực 24/24h; cử lực lượng tuần tra và tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Công an quận đã phối hợp với các phòng, ban chức năng của quận tổ chức tuyên truyền mạnh về công tác đảm bảo TTATGT, sắp xếp các điểm trông giữ xe đạp, xe máy và giải quyết các tuyến tụ điểm phức tạp về trật tụ giao thông, trật tự đô thị.

Công an quận đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an quận nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai các mặt công tác Công an, cùng lực lượng Công an Thủ đô góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng…

Anh Hiếu
.
.