Gặp mặt nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế 8-3

Thứ Sáu, 06/03/2020, 18:47
Ngày 6/3, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (QLTGTG và THAHS tại cộng đồng) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế 8-3 và 1980 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTGTG và THAHS tại cộng đồng.
Đoàn Thanh niên đơn vị tặng hoa chúc mừng ngày 8-3 tới các hội viên Hội Phụ nữ.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát QLTGTG và THAHS tặng hoa chúc mừng ngày 8-3 tới các hội viên Hội Phụ nữ đơn vị.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ đơn vị trong mọi lĩnh vực công tác quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các hội viên Hội Phụ nữ còn góp phần chủ yếu trong việc phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giữ gìn giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, giúp cuộc sống gia đình êm ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Hội Phụ nữ đơn vị khoe sắc trong tà áo dài dân tộc.

Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí ấm áp, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Cục với công tác hội; đồng thời động viên, khích lệ kịp thời để các hội viên Hội Phụ nữ đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng nhân dịp này, toàn thể hội viên phụ nữ đơn vị đã mặc áo dài hưởng ứng “tuần lễ áo dài Việt Nam”, khẳng định chủ quyền Áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu của di sản văn hóa và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy Di sản Việt Nam trong mỗi phụ nữ, hướng tới đề xuất công nhận Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


Thảo Vy
.
.