Gặp mặt, chúc Tết đại diện lưu học viên quốc tế và sinh viên các trường làm nhiệm vụ trực Tết

Thứ Ba, 09/02/2021, 19:25
Nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, chiều 9/2, đoàn công tác của Cục Đào tạo, Bộ Công an do Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo dẫn đầu đã tới thăm, chúc Tết, sinh viên quốc tế, lưu học viên quốc tế và các cán bộ, sinh viên Học viện An ninh nhân dân và Học viện cảnh sát nhân dân, làm nhiệm vụ trực Tết tại nhà trường.

Tại Học viện An ninh nhân dân, Đại tá Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đã thông báo tình hình sinh viên quốc tế ở lại ăn tết tại Học viện. Học viện An ninh nhân dân có 179 học viên quốc tế đang học tập, trong đó có 157 học viên hệ cử nhân, 20 học viên cao học và nghiên cứu sinh là lưu học viên Lào và 2 học viên cao học của Campuchia.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn đã trao quà tết cho đại diện sinh viên quốc tế, lưu học viên quốc tế các nước: Lào, Campuchia... , tại Học viện An ninh nhân dân.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện và các cơ quan đơn vị trong Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên quốc tế, lưu học viên quốc tế có điều kiện nghiên cứu, học tập, sinh hoạt. Trong bối cảnh tình hình dịch, bệnh diễn biến phức tạp tại cả 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, sinh viên quốc tế, lưu học viên quốc tế đang nghiên cứu, học tập được tạo điều kiện nghỉ Tết tại Học viện.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm với đại diện sinh viên quốc tế, lưu học viên quốc tế các nước: Lào, Campuchia... , tại Học viện An ninh nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, chúc Tết, trong bầu không khí đón chào Tết Tân Sửu 2021, thay mặt lưu học viên Lào và Campuchia đang nghiên cứu, học tập tại Học viện An ninh nhân dân, đại diện lưu học sinh đã cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn và đoàn công tác của đơn vị; các thầy trong Ban giám đốc Học viện, các thầy cô tham gia trực tết đã dành thời gian đến thăm; chúc mừng năm mới lưu học viên quốc tế tại Học viện An ninh nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại tá Trần Quang Huyên, Phó giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã báo cáo về tình hình học tập tại Học viện. Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt nhưng những năm qua các lưu học sinh luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, đồng thời tích cực học tập...

Phát biểu tại các Học viện, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới, chúc các sinh viên quốc tế, lưu học sinh các cán bộ, sinh viên Học viện An ninh nhân dân và Học viện cảnh sát nhân dân, làm nhiệm vụ trực Tết tại nhà trường đón Tết an toàn, vui tươi. Thăm hỏi tình hình công tác ứng trực Tết của sinh viên các Học viện; động viên và chia sẻ những khó khăn của những lưu học viên quốc tế Lào, Campuchia và cả những sinh viên lần đầu đón Tết xa nhà,  lãnh đạo Cục Đào tạo đã tặng quà cán bộ giáo viên, sinh viên trực Tết, chúc cán bộ, học viên các nhà trường trong CAND sức khỏe; tiếp tục gặt hái thành công trong công tác giáo dục, đào tạo, học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm với đại diện sinh viên quốc tế tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Lãnh đạo Cục Đào tạo cũng đặc biệt lưu ý các nhà trường, đảm bảo tốt quân số ứng trực, chủ động triển khai và duy trì hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 trong học viện, đảm bảo cho cán bộ, sinh viên đón Tết an toàn.

Đại diện sinh viên quốc tế tặng quà chúc mừng lãnh đạo Cục đào tạo.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo Cục Đào tạo, lãnh đạo các Học viện, sinh viên quốc tế, lưu học viên quốc tế khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống, khắc sâu mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Nhân dịp này, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn đã trao quà tết cho đại diện sinh viên quốc tế, lưu học viên quốc tế các nước: Lào, Campuchia... Đồng thời, đại diện lưu học sinh tại Học viện Cảnh sát nhân dân cũng tặng quà, chúc Tết đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo.

Xuân Mai
.
.