Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phú-Phú Thọ-Vĩnh Phúc

Thứ Năm, 22/08/2019, 17:32
Ngày 22-8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phú - Phú Thọ - Vĩnh Phúc qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2019) và Quốc khánh mùng 2-9.


Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo một số nét nổi bật về tình hình kết quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng của Công an 2 tỉnh trong thời gian vừa qua.

Nhiều thế hệ lãnh đạo Công an 2 tỉnh qua các thời kỳ Công an 2 tỉnh giữ cương vị, trọng trách lớn.

Đại tá Định Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, những năm qua lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương... 

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự giảm; không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. 

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT đã tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xuất, nhập cảnh, cư trú và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về. 

Đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng, nhiều năm liền tai nạn giao thông trên địa bàn đạt mục tiêu "3 giảm". Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được đẩy mạnh… 

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an 2 tỉnh đã góp phần, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều người con ưu tú giữ trọng trách lớn cho Đảng, Nhà nước và ngành Công an; Với những thành tích xuất sắc đạt được, Công an 2 tỉnh trong 74 năm qua được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tá Định Ngọc Khoa nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp để Ban Giám đốc Công an hai tỉnh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã được học tập, trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến chỉ bảo của các thế hệ lãnh đạo. Qua đó, tiếp thu, vận dụng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Minh Hiền
.
.