Gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia

Thứ Tư, 02/01/2019, 19:46
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 – 7-1-2019), sáng 2-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Thời gian qua, Ban liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như: Tổ chức về nguồn, thăm chiến trường xưa, thăm hỏi các gia đình đồng chí, đồng đội; tích cực tham gia công tác tổng kết, biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở; gương mẫu tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam đã tham gia giúp đỡ đất nước và nhân dân Campuchia nói chung, Bộ Nội vụ Campuchia nói riêng; mong muốn, các cựu chuyên gia tiếp tục có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cũng như tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, những đóng góp, thành tích của cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia là to lớn và đặc biệt, xứng đáng được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. 

Vì vậy, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an xem xét, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị về chính sách đối với các đồng chí cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công, tấm gương sáng, các bài học kinh nghiệm của các cựu chuyên gia đã từng tham gia giúp đỡ nước bạn Campuchia...; qua đó góp phần giúp cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trong 10 năm (giai đoạn 1979 - 1989) thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp đỡ nước bạn Campuchia, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã điều động gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an địa phương sang công tác tại Đoàn chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Đã có 12 cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam hy sinh trên đất bạn để bảo vệ sự hồi sinh của dân tộc và sự bình yên của nhân dân Campuchia...

PV (Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)
.
.