Dựng bia tưởng niệm các liệt sỹ Đoàn U70 (E 180) An ninh vũ trang miền Nam

Thứ Năm, 05/07/2007, 14:55

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ của Đoàn U70 An ninh vũ trang miền Nam tại làng 18 khu vực lòng hồ Dầu Tiếng.

Cách đây 42 năm, ngày 27/11/1965, tại làng 18 khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, Đại đội 1 và Đại đội 3 thuộc Đoàn U70 An ninh vũ trang miền Nam cùng với Trung đoàn I thuộc Sư đoàn 9 chủ lực Quân giải phóng miền Nam bám trụ chiến đấu quả cảm, kiên cường dưới tầm phi pháo ác liệt của địch.

Họ đã đánh lùi nhiều đợt phản công, tiêu diệt và bắt sống 1.200 tên địch, trong đó có 1 Trung tá Trung đoàn trưởng, 1 Thiếu tá Trung đoàn phó Trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn và cố vấn Mỹ… bắn cháy 1 xe cơ giới, 1 máy bay trực thăng, thu hàng trăm súng, các loại đạn dược, quân dụng và khí tài của địch.

Đây là trận đánh đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ có cố vấn Mỹ tham gia. Trong trận đánh ác liệt này, 25 cán bộ, chiến sỹ An ninh vũ trang của 2 đại đội thuộc Đoàn U70 đã anh dũng hy sinh.

Để mãi mãi nhớ ơn sự hy sinh của các liệt sỹ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ của Đoàn U70 An ninh vũ trang miền Nam tại nơi đây. Bia tưởng niệm sẽ được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2007) tại khu lòng hồ Dầu Tiếng

PV
.
.