Tại cuộc gặp mặt các bộ, ban, ngành nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng CAND:

Đồng hành trên trận tuyến đảm bảo an ninh - trật tự

Thứ Sáu, 12/08/2005, 06:07
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2005), ngày 10/8, Đảng ủy CATW và Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TW và một số tỉnh, thành phố.

Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc gặp mặt. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TW và một số tỉnh, thành phố.

Đồng chí Bộ trưởng Lê Hồng Anh phát biểu ý kiến, trân trọng cảm ơn các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trong những năm qua đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Thông qua việc xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, thông tư liên tịch, Kế hoạch liên ngành giữa Bộ Công an với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trong nhiều lĩnh vực công tác đã đem lại kết quả hết sức to lớn, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới, lực lượng CAND sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành, đoàn thể đã phát biểu ý kiến, đánh giá lại quá trình phối hợp với lực lượng CAND thời gian qua và đưa ra một số kiến nghị để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao hơn. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng phát biểu, nêu rõ: Trong những năm qua, Văn phòng TW Đảng và Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã tạo được mối quan hệ và sự phối hợp công tác chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả thiết thực, phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo kịp thời, toàn diện về các mặt công tác Công an.

Sắp tới, Văn phòng TW Đảng sẽ tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các Bộ, ban, ngành nói chung, Đảng ủy CATW nói riêng, qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu, đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Công an và cho rằng: Sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với lực lượng Công an là chặt chẽ nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai lực lượng Công an và Quân đội trong 60 năm qua. Trong thời gian gần đây, hai Bộ đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới". Lãnh đạo và cơ quan chức năng hai Bộ thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi thông tin để việc triển khai quy chế đạt hiệu quả cao

P.V.
.
.