Đồng Tháp: Công an xã Hòa An làm tốt phong trào quần chúng

Thứ Sáu, 31/08/2007, 14:20
Ngoài việc phát động phong trào bảo vệ ANTQ, Công an xã Hòa An, Đồng Tháp còn thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống ma túy.

Xã Hòa An được tách ra từ phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, là địa bàn đông dân cư, giáp ranh với nhiều xã có tình hình ANTT phức tạp như: Tân Thuận Tây, phường 6, Hòa Thuận, Mỹ Tân, do vậy kéo theo tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật, và thanh niên, thiếu niên từ các địa bàn trên sang gây án, tụ tập băng nhóm gây rối trật tự công cộng…

Từ nhiều năm qua, Công an xã Hòa An đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, giữ gìn ANTT. Cụ thể đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng giữ gìn ANTT địa phương, từ đó người dân có ý thức phòng chống và tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH.

Do thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, người dân đã nâng cao nhận thức được việc bảo quản tài sản của bà con, cũng là bảo vệ tài sản của chính mình, và mạnh dạn tham gia tố giác, bắt giữ đối tượng trộm, cướp giật. Từ đầu năm 2007 đến nay, Công an xã được quần chúng nhân dân cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị.

Trên cơ sở đó, Công an xã đã phát hiện, giải tán vụ 28 thanh niên, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng vào đêm khuya ở khu vực lộ Hòa Đông, Hòa Tây, khu vực giáp ranh xã Tân Thuận Tây, phường 6… Triệt xóa 5 tụ điểm đánh bạc với 20 đối tượng, 2 tụ điểm đá gà với 2 đối tượng, 1 vụ số đề, lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 2 đối tượng…

Ngoài việc phát động phong trào bảo vệ ANTQ, Công an xã còn thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống ma túy. Tổ chức tập huấn cho 80 tổ nhân dân tự quản, thường xuyên họp tổ và duy trì các cuộc họp ở khu dân cư, tuyên truyền Luật Giao thông cho người  dân nhận thức, chấp hành nghiêm, tạo được vẻ mỹ quan ở xã vùng ven này...

Nhờ Công an xã làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đã huy động được sự ủng hộ tham gia của người dân. Đây là yếu tố quan trọng giúp ổn định tình hình ANTT tại địa bàn. Với thành tích trên, Công an xã Hòa An được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là Đơn vị Quyết thắng 2 năm liền (2005-2006)

Ngọc Hân
.
.