Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thứ Năm, 27/04/2017, 08:58
Chiều 25-4, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác chính trị tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị (8-5-1967 – 8-5-2017); tọa đàm giữa các thế hệ, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cục Công tác chính trị qua các thời kỳ.

Dự buổi gặp mặt, tọa đàm có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND: Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Trung tướng Lê Văn Đệ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho biết, ngày 8-5-1967, Cục Tuyên huấn, Bộ Công an (nay là Cục Công tác chính trị) được thành lập theo Quyết định số 237 của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Công tác chính trị.

Năm mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp là của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Cục Công tác chính trị đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế của đất nước... Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng  nhiều phần thưởng cao quý cho Cục Công tác chính trị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Văn Đệ khẳng định, trải qua 50 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, trong từng giai đoạn cách mạng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, CBCS của Cục Công tác chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thời gian tới, nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND rất nặng nề, đòi hỏi lãnh đạo các cấp, CBCS Cục Công tác chính trị cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hơn nữa; chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu để nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng trong CAND lên một tầm cao mới.

Hiếu Quỳnh
.
.