Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công tác bảo vệ lễ hội Đền Hùng

Thứ Hai, 11/04/2005, 06:17
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, sáng 10/4, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực dẫn đầu, đã tới dâng hương và chỉ đạo công tác bảo vệ lễ hội tại khu di tích Đền Hùng.

Cùng đi có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Hữu Điền, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành, Công an tỉnh Phú Thọ cùng dự.

Tại Đền Thượng, sau khi thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã ghi vào sổ vàng lưu niệm: "Với truyền thống cách mạng vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân nguyện đem hết sức mình để bảo vệ vững chắc nền an ninh - trật tự của Tổ quốc, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Tiếp đó, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã trao 30 triệu đồng của Bộ Công an để góp phần tôn tạo khu di tích Đền Hùng.

Nhân dịp này, các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Tính đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội Đền Hùng.
Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn và các đồng chí cùng đi đã tới thăm và làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực của Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tập trung triển khai phối hợp với các lực lượng để bảo vệ an toàn lễ hội Đền Hùng - một lễ hội quan trọng trong năm 2005

P.V.
.
.