Sơ kết phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Thứ Bảy, 04/07/2020, 16:57
Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 3, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Ngày 04/7/2020, tại Công an tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 3 - Công an các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023.

Các cá nhân, tập thể Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 3 vinh dự nhận Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 3 – Công an các tỉnh trung du miền núi phía Bắc gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn, Bắc Giang. Thời gian qua, các thành viên trong Cụm đã tổ chức, triển khai phong trào dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tặng quà cho các em học sinh nghèo, vươn lên trong học tập.

Với những nỗ lực, cố gắng, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 3 có 22 cá nhân và tập thể vinh dự được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen. Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã trao Bằng khen cho 02 cá nhân và tập thể cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khánh thành đường điện chiếu sáng dân sinh.

Nhân dịp này, đoàn đã dâng hương báo công Bác Hồ tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên; tổ chức khánh thành công trình thanh niên đường điện chiếu sáng dân sinh dài 1km; tặng 04 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương; 05 tủ thuốc Thanh niên Công an nhân dân và vật tư y tế cho lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện Phú Lương với tổng giá trị gần 40 triệu đồng./.

Minh Thắng
.
.