Công an tỉnh Thái Bình:

Diễn tập trấn áp bạo loạn và phòng chống cháy nổ

Thứ Năm, 03/10/2019, 10:51
Thực hiện Chỉ thị số 24 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 69/KH- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2019, chiều 2-10-2019, tại Quảng trường 14-10, Tp Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức diễn tập thực binh phương án giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Dự buổi diễn tập có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu, đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Cường – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo – Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. 

Các đại biểu dự diễn tập thực binh phương án giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Đại biểu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Chủ trì buổi diễn tập...

Cán bộ chiến sỹ tham gia diễn tập thực binh phương án giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ .

Được biết, ngay từ đầu năm, xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, kịch bản, thành lập các Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; huy động tối đa phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, đạo cụ và trên 2.000 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh và lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố thuộc các huyện, thành phố tham gia.

Một số tình huống trong cuộc diễn tập phương án giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn; thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành và trình độ tác chiến của các lực lượng Công an; sự phối hợp, hiệp đồng giữa Công an tỉnh với Bộ Chỉ huy quân sự và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đảm bảo không bị động khi có các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra; nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp, các ngành về tình hình, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Bình Vân (Ảnh: Trung Thành)
.
.